Friday, April 26, 2024

Thợ mỏ đánh, chém, xẻo tai nhau

 

NGHỆ AN (NV)Cãi nhau dẫn đến xung đột, trả thù qua lại, một người thợ bị đánh bể đầu còn ông cai thì bị xẻo đứt lỗ tai.

Ông cai bị thợ mỏ dùng kéo xẻo đứt tai. (Hình: Bee.net.vn)

Theo VOV, nội vụ xảy ra cách nay một tuần lễ tại mỏ đá công ty Ðồng Tiên thuộc huyện Quý Hợp, tỉnh Nghệ An.

VOV cho biết, thợ mỏ Hồ Ðức Phương cãi nhau dẫn đến xô xát với ông cai tên Tú tại mỏ đá Ðồng Tiên. Ông Phương bị ông Tú dùng dao chém tét đầu, sau đó được đưa vào bệnh viện may đến 9 mũi.

Khi được đưa trở về nhà, ông Phương suốt đêm không ngủ được, đau đớn kêu khóc. Ðau lòng vì con, cha ruột của nạn nhân là ông Hồ Ðức Minh, cũng là thợ mỏ cùng công ty đã tìm cách mai phục tại lán trại của cai Tú. Thừa lúc ông Tú đang say ngủ, ông Minh nhào tới đè chặt và dùng kéo cắt đứt lìa tai của ông này.

Ông Tú được đưa vào bệnh viện cứu cấp liền sau đó. Không may cho ông, các bác sĩ cho biết tai của nạn nhân bị đứt quá sâu nên không thể may nối lại được.

Cuộc điều tra ban đầu cho biết cuộc cãi vã dẫn đến xung đột giữa thợ và cai mỏ đá Ðồng Tiến nói trên xảy ra trên bàn nhậu.

Theo báo Dân Trí, cha con ông Hồ Ðức Minh đều là công nhân “chui” của công ty Ðồng Tiên. Báo này cũng cho biết, công ty Ðồng Tiên đã thuê khoảng 20 thợ làm “chui” để khỏi phải trả bảo hiểm lao động và bảo hiểm sức khỏe.

Vì vậy, sau khi xảy ra vụ xung đột dẫn đến thương tích trầm trọng cho hai người nói trên, giám đốc công ty Ðồng Tiên tuyên bố sẽ “xử lý đến nơi đến chốn một cách nghiêm khắc.”

Trong khi đó dư luận cho rằng biện pháp “dễ nhất và nhanh nhất và đỡ phải chịu trách nhiệm” đối với ông ông giám đốc công ty mỏ là sa thải họ. (PL)

MỚI CẬP NHẬT