Friday, April 19, 2024

Cả trăm cây thông rừng phòng hộ ở Gia Lai bị đầu độc

GIA LAI (NV) – Hơn trăm cây thông tại rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, bỗng chết hàng loạt trong tình trạng dưới gốc bị lỗ khoan và tiêm chất màu trắng đục nghi là hóa chất.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin, chiều 21 Tháng Năm, ông Tăng Năng Ái, trưởng công an huyện Ia Grai cho biết, đang cử lực lượng xác minh làm rõ nguyên nhân khiến 102 cây thông bị chết trên diện tích khoảng 0.53 ha, tại tiểu khu 309, rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, thuộc lâm phần của Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bắc Biển Hồ.

Trước đó, người dân xã Ia Dêr phát hiện và phản ánh tình trạng hàng loạt cây thông ở làng Yút 2, bỗng nhiên bị héo, chết bất thường. Dưới gốc mỗi cây thông này có từ 4-5 lỗ bị mũi khoan khoan vào.

Ngoài ra, trong các lỗ khoan đều có một chất màu trắng đục nghi là hóa chất (chất độc) đưa sâu vào thân cây để làm cây nhanh chết hơn. Nhiều cây có vết khoan còn mới, mùn gỗ còn tươi…

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Ðặng Lương Minh Ðiệp, phó chủ tịch xã Ia Dêr cho biết, xã phát hiện nhiều cây thông chết từ cuối năm 2016 và đã phối hợp với Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bắc Biển Hồ kiểm tra.

“Qua kiểm tra, chúng tôi xác định những cây thông trên bị kẻ xấu khoan gốc và đổ chất độc cho cây chết nhằm lấy đất canh tác,” ông Ðiệp nhận định.

Thế nhưng, sau khi người dân phản ánh bất bình bàn tán “cây mà còn bị đầu độc cho đến chết thì còn gì để bàn,” ủy ban tỉnh Gia Lai mới yêu cầu lực lượng chức năng xác minh. Ðồng thời, yêu cầu ủy ban huyện Ia Grai chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra. Trường hợp có đủ yếu tố hình sự thì khởi tố vụ án. (Tr.N)

Mỹ bàn giao 6 tàu tuần tra biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT