Thursday, April 25, 2024

Nghi tham ô, phó văn phòng hội đồng tỉnh Gia Lai tự sát

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Một phó chánh văn phòng Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Gia Lai nghi liên quan đến tham ô đã uống thuốc trừ sâu tự tử, sau đó được phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Báo Người Lao Động loan tin, đến chiều ngày 7 Tháng Sáu, bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai vẫn đang tích cực điều trị cho bà Nguyễn Thị Lựu (51 tuổi), phó chánh văn phòng Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Gia Lai, nhập viện do bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Tin cho biết, bà Lựu nhập viện khoảng 5 giờ chiều 6 Tháng Sáu, với biểu hiện la hét, kích động, huyết áp tăng, sau đó tiếp tục được chuyển lên khoa Hồi Sức Tích Cực-Chống Độc để điều trị.

Theo các bác sĩ, bà Lựu bị ngộ độc thuốc trừ sâu, người nhà không tìm thấy được chai thuốc bệnh nhân uống. Tuy nhiên, qua xét nghiệm bệnh viện xác định loại thuốc mà bà uống là một dạng phốt pho hữu cơ và rất may có chất giải độc.

Sau khi được chữa trị, hiện bà Lựu đã ổn định nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. “Nếu tiến triển tốt thì từ 3-4 ngày nữa có thể qua cơn nguy kịch. So với các bệnh nhân tự tử bằng thuốc khác thì đây không phải là trường hợp nặng lắm,” một bác sĩ cho hay.

Hiện nguyên nhân bà Lựu tự tử vẫn chưa được xác định. Song, nhiều người nghi ngờ bà có khuất tất trong việc liên quan đến việc Ủy Ban Kiểm Tra tỉnh đang điều tra sai phạm về tài chính của văn phòng hội đồng tỉnh. (Tr.N)

Hà Nội: Nữ công an phường lừa hơn 17 tỷ đồng, chịu án chung thân

MỚI CẬP NHẬT