Friday, April 26, 2024

Sài Gòn phá đường dây mua bán, sử dụng, chế tạo vũ khí

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sáng 6 Tháng Mười Một, Phòng Cảnh Sát Hình Sự (PC45) công an ở Sài Gòn cho biết đơn vị này vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh thành, phá thành công đường dây mua bán, sử dụng, chế tạo vũ khí quân dụng.

Theo báo Tuổi Trẻ, đường dây này do ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước) giữ vai trò cầm đầu và tổ chức hoạt động thời gian qua.

Báo này cho hay, đường dây mua bán, sử dụng, chế tạo vũ khí trải dài trên nhiều tỉnh thành như Sài Gòn, Lâm Đồng, Bình Phước, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp… Số lượng và chủng loại cũng rất đa dạng như súng quân dụng, súng tự chế, lựu đạn, thuốc nổ, dây cháy chậm, bình xịt hơi cay…

Để chế tạo vũ khí, ông Phúc chọn một khu rừng ở tỉnh Bình Phước làm trung tâm chế tạo, thử nghiệm các loại vũ khí trước khi bán ra thị trường. Trong đường dây này, ông Phúc giữ vai trò chủ mưu của băng nhóm “cấp trên,” gồm Phúc và nhiều đồng phạm khác. Dưới nhóm “cấp trên” là hàng loạt các “chân rết” phủ dài trên nhiều tỉnh, thành.

Tin cho hay, công an thu giữ hàng loạt súng đạn quân dụng các loại (có cả trong nước lẫn ngoài nước), súng bút, súng tự chế, ống giảm thanh, súng đạn hoa cải, lựu đạn, bình xịt hơi cay… với đủ loại giá bán khác nhau. Riêng súng thì giá bán dao động khoảng 10 đến 30 triệu đồng/khẩu súng (từ $440 đến $1,323).

Ngoài mua bán, sử dụng, chế tạo nhiều loại vũ khí, băng nhóm này còn nhận “hợp đồng” đòi nợ thuê, mang súng đi thanh toán nhau, nếu có ai ra giá hợp lý. (Q.D.)

RSF thúc APEC áp lực nhân quyền với Hà Nội

MỚI CẬP NHẬT