Saturday, April 20, 2024

Đập Hồ Núi Cốc bị thấm, Thái Nguyên lo vỡ đập

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Đập chính hồ Núi Cốc bị thấm lan rộng, rãnh thoát nước hạ lưu bị đổ gãy với chiều dài 200 mét, có nguy cơ gây vỡ đập, buộc chính quyền Thái Nguyên phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ông Đoàn Văn Tuấn, phó chủ tịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết đã ra quyết định về việc “công bố tình trạng khẩn cấp đập chính hồ Núi Cốc bị thấm có nguy cơ gây mất an toàn đập,” theo báo điện tử VNExpress.

Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn cũng đến làm việc với ủy ban tỉnh về việc giải quyết đập chính và kế hoạch bảo đảm an toàn vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc.

Theo phúc trình của Sở Nông Nghiệp tỉnh, đập chính hồ Núi Cốc có hiện tượng thấm và lan rộng ở vai bờ tả phía hạ lưu. Rãnh thoát nước hạ lưu đập bị đổ gãy, làm rớt toàn bộ lớp bê tông phía sau hồ, cũng như lớp đá trên đập.

“Nếu xảy ra vỡ đập chính hồ Núi Cốc sẽ gây ngập vùng hạ du gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và một phần của tỉnh Bắc Giang sẽ chìm trong nước,” theo bản phúc trình.

Trước tình trạng đập hồ Núi Cốc đang bị sụt lún, hư hỏng nặng và có nguy cơ bị vỡ bất kể lúc nào, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định công bố tình trạng khẩn cấp đập chính hồ Núi Cốc và lập kế hoạch “giải quyết khẩn cấp để thi công khắc phục” với tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 47 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Khai Thác Hồ Thủy Lợi tỉnh Thái Nguyên sẽ khoan để tạo màng chống thấm toàn bộ thân đập, làm lại hệ thống tiêu thoát nước thân đập, khôi phục thiết bị quan trắc thấm…

Chiều 20 Tháng Sáu, phóng viên báo Tuổi Trẻ “có mặt tại mặt hồ Núi Cốc để ghi nhận tình hình thực tế về việc tỉnh Thái Nguyên ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra tình trạng ngấm nước tại đập chính.”

“Nước đục đang xuất hiện ở ba vị trí phía sau đập chính trên diện tích khoảng 200 mét vuông. Một số công nhân có mặt tại đập để đo quan trắc, khảo sát tình trạng thấm nước,” báo này cho biết.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Ngô Tuấn Anh, phó cụm trưởng Cụm Quản Lý Khai Thác Thủy Lợi Hồ Núi Cốc (thuộc công ty Khai Thác Hồ Thủy Lợi Thái Nguyên), cho biết: “Tình trạng ngấm nước đã xảy ra từ nhiều năm nay, tuy nhiên thời gian gần đây thì khu vực ngấm nước xuất hiện nhiều hơn. Hiện hồ Núi Cốc đang trong thời kỳ cạn nước.”

Núi Cốc là hồ nước ngọt nhân tạo, hình thành sau khi đập ngăn sông Công được xây dựng từ năm 1973 đến 1982. Hồ gồm một đập chính dài 480 mét và bảy đập phụ. Mặt hồ rộng 25 cây số vuông, sâu 35 mét, dung tích trên 100 triệu khối nước. (Tr.N)

Cá, vịt chết hàng loạt ở Quảng Nam

MỚI CẬP NHẬT