Việt Nam thành ‘điểm nóng’ vận chuyển ma túy cho Tam Giác Vàng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngoài Lào, các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp chọn Việt Nam để vận chuyển ma túy từ khu Tam Giác Vàng về tiêu thụ và làm điểm trung chuyển đưa sang nước thứ ba.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công An, cho biết như trên tại “Hội nghị song phương về hợp tác phòng, chống ma túy Việt Nam và Lào,” hôm 26 Tháng Mười, tại Hà Nội.

Công an kiểm tra tang vật trong một vụ chuyển ma túy băng rừng vào Việt Nam. (Hình: VNExpress)

Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng ngày dẫn thông tin công bố tại hội nghị cho biết hiện Việt Nam và Lào “chịu áp lực lớn” do nguồn ma túy từ khu Tam Giác Vàng – trung tâm sản xuất, mua bán ma túy lớn trên thế giới.

Theo phúc trình, các băng nhóm buôn ma túy lựa chọn Việt Nam và Lào bởi vì đây là hai nước có đường biên giới chung dài 2,300 km và biên giới giáp bốn nước, với hàng ngàn đường mòn, lối mở.

Theo đó, thủ đoạn chung các băng nhóm thường áp dụng là thiết lập đường dây khép kín, kẻ chủ mưu không lộ diện mà thuê người dân bản địa sống ở khu vực giáp biên để vận chuyển ma túy vượt biên.

Khi chuyển hàng, các băng nhóm có quy tắc riêng và trang bị súng AK, súng bắn tỉa, lựu đạn để sẵn sàng chống trả khi bị vây ráp.

Lấy được ma túy từ điểm tập trung, chúng sẽ thuê người gánh bộ băng qua rừng hoặc len lỏi qua các cung đường mòn hiểm trở. Để qua mặt cảnh sát, nhóm tội phạm thường ngụy trang ma túy trong các thùng đựng măng khô, gạo…

Ngoài ra, lúc giao dịch, các đối tượng thường dùng tiếng “lóng,” chủ yếu dùng mạng xã hội để hạn chế tối đa liên lạc qua điện thoại. Kẻ cầm đầu cũng không lộ diện mà thuê người khác chuyển khoản tiền công.

“Sau khi phối hợp, Việt Nam và Lào đã xác định được bốn tuyến vận chuyển ma túy từ khu Tam Giác Vàng vào Lào, sau đó chia ra các địa phương của Lào và Việt Nam. Hai nước cũng dựng lên sơ đồ một số tuyến trọng điểm nhóm tội phạm thường vận chuyển ma túy,” ông Ngọc cho biết.

Súng đạn thu giữ trong một vụ án ma túy. (Hình: VNExpress)

Thời gian qua, Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ hơn 5,000 vụ, thu giữ gần 300 kg heroin, 2.7 kg thuốc phiện, 1.54 tấn và 1.62 triệu viên ma túy tổng hợp.

Hiện, hơn 4,000 cơ sở kinh doanh ở Việt Nam có biểu hiện nghi vấn hoạt động về tệ nạn ma túy, với hơn 217,000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng hơn 11,000 so với cuối năm 2021. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT