Friday, April 26, 2024

Công an tăng thêm người, đối phó nạn trộm, cướp ở Sài Gòn

 


 


VIỆT NAM (NV)Bộ Công An CSVN cho hay đã tung thêm 600 cán bộ công an tăng cường xiết an ninh, ngăn chặn nạn trộm cướp tại Sài Gòn, đặc biệt vào dịp cuối năm Âm lịch.









Tang vật dùng để cướp tại Hà Nội. (Hình: Báo Tiền Phong)


Tướng công an Nguyễn Chí Thành cho biết đây là “đội quân tăng cường đặc biệt” cho Sài Gòn theo yêu cầu của nhà cầm quyền quyền địa phương.


Theo báo mạng VTC News, lực lượng này sẽ mở các cuộc bố ráp các khách sạn, nhà hàng, nhất là trong dịp cận Tết nguyên đán, được coi là thời gian tốt nhất để các băng cướp hành động.


Chiều ngày 21 tháng 1, 2013, đại diện công an Sài Gòn nói rằng đã “ra quân” các đội 141 theo kiểu Hà Nội để đối phó với các băng cướp giật, trộm cắp, hút chích…


Báo Tiền Phong nói rằng các đội công an này được trang bị vũ khí, áo giáp chống đạn, kể cả quân khuyển đang rầm rộ từ nay đến giữa tháng 3 tới. Dù vậy, trong 20 ngày qua, tại địa phận Sài Gòn đã xảy ra tới 127 vụ cướp giật.


Mặt khác, công an Sài Gòn cũng nhắc người dân thận trọng trước kẻ cướp giả dạng xe ôm để cướp đoạt hành lý, xách, bóp… Một trong những hình thức cướp thường xuyên nhất hiện nay là băng cướp hoạt động theo nhóm, có khi lên đến hàng chục người, đôi khi còn dàn cảnh tai nạn giao thông để cướp của người dân hiếu kỳ bu coi…


Mới đây tại khách sạn DA tọa lạc ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra vụ cướp hết sức táo bạo. Kẻ cướp là người giúp việc cũ của khách sạn này tên Lưu Như Ngọc 25 tuổi đã quay lại dùng dao hạ gục ông chủ, cướp nhiều vật dụng đáng giá như iPhone, iPad, máy tính xách tay… Lưu Như Ngọc cùng đồng bọn là Lưu Xuân Hoàng đã bị bắt không lâu sau.


Cả hai khai vũ khí của họ chỉ gồm hai con dao, một cuộn băng, một sợi dây thừng, đôi găng tay… (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT