Ai Cập nói ‘chế độ áp bức’ ở Syria phải ra đi

DUBAI/AMMAN (Reuters) – Chính phủ Ai Cập hôm Thứ Năm kêu gọi có sự can thiệp để chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria, tuyên bố trong cuộc họp có sự tham dự của đại diện 120 quốc gia rằng họ có bổn phận lên tiếng chống lại “chế độ áp bức” của Tổng Thống Bashar al-Assad, khiến phái đoàn Syria giận dữ bỏ ra ngoài phòng họp.









Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad (trái) của Iran mời Tổng Thống Mohamed Morsi của Ai Cập phát biểu tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh Phong Trào Phi Liên Kết ở Tehran, Iran. (Hình: Majid Asgaripour/AFP/GettyImages)


Tổng Thống Mohamed Morsi, vừa được bầu lên chỉ hai tháng trước đây sau cuộc nổi dậy của dân chúng làm sụp đổ chế độ độc tài Hosni Mubarak, nói rằng ông Assad đã mất sự chính danh trong nỗ lực đàn áp cuộc nổi dậy kéo dài 17 tháng nay khiến khoảng 20,000 người thiệt mạng.


Bài diễn văn nảy lửa của ông Morsi tại cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia phi liên kết, do đồng minh Iran của Tổng Thống Assad đứng ra tổ chức, khiến ngoại trưởng Syria cáo buộc Ai Cập là khuyến khích có thêm đổ máu ở Syria.


Cuộc tấn công chính trị nhắm vào tổng thống Syria diễn ra trong khi phía nổi dậy nói rằng họ vừa bắn rơi một chiến đấu cơ ở phía Bắc Syria, nơi lực lượng Không Quân của chế độ liên tục oanh kích các thành phố có sự hiện diện của phía nổi dậy.


Ðây là tổn thất mới nhất của không lực chế độ, vốn được sử dụng thường xuyên hơn để đàn áp phía nổi dậy. Hồi đầu tuần này, một trực thăng võ trang cũng bị bắn rơi trên không phận thủ đô Damascus. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT