TORONTO (NV) – Chính phủ Tự Do vừa gia hạn 6 tháng đối với yêu cầu ETA – Giấy phép du hành điện tử (Electronic Travel Authorization) vốn sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2016 với du khách các nước, ngoại trừ công dân Hoa Kỳ và Canada.

Luật nhập cảnh mới của Canada không áp dụng cho công dân Mỹ và Canada. (Hình: Getty Images)
Theo Bộ Di Trú Tị Nạn và Quốc Tịch Canada, có hàng triệu khách du lịch đến hoặc đi qua Canada bằng đường hàng không sẽ phải có giấy phép của Canada trước khi lên máy bay, được biết đến như là một Giấy phép du lịch điện tử (ETA). Yêu cầu mới này áp dụng để giúp các khách du lịch thường xuyên được dễ dàng và nhanh hơn khi ra vào cửa khẩu hàng không Canada.
Tuy nhiên, đáp ứng lời kêu gọi từ công chúng và các ngành công nghiệp du lịch, tuần này, chính quyền Tự Do công bố gia hạn 6 tháng để các du khách thực hiện yêu cầu này.
Hôm Thứ Năm, ngày 3 tháng 3, trang web của chính phủ Canada thông báo:
“Từ 15 tháng 3 năm 2016 đến mùa Thu năm 2016, các du khách không có ETA vẫn có thể lên chuyến bay của họ, miễn là có giấy tờ thích hợp, chẳng hạn như một hộ chiếu hợp lệ.”
Quy định mới này áp dụng đối với tất cả các du khách nước ngoài thường không cần visa để đi Canada như công dân các nước Anh, Úc và Pháp cùng các nước khác. Tuy nhiên, công dân Mỹ và du khách có visa Canada hợp lệ sẽ được miễn trừ yêu cầu mới. Riêng công dân và thường trú nhân Canada không cần phải có ETA.
Du khách có thể xin ETA chỉ trong vài phút bằng cách trả lời một số câu hỏi và trả một lệ phí là $7.00 trên trực tuyến.
Các nhà phê bình cho rằng yêu cầu ETA sẽ gây khó khăn hơn đối với những người muốn xin tị nạn ở Canada.
Ông Josh Paterson, giám đốc điều hành Hiệp Hội Tự Do Dân Sự British Columbia, cho biết chính phủ Canada đã từng nỗ lực ngăn chặn trước các trường hợp tị nạn đối với những người muốn tị nạn nhưng chưa thực sự vào được lãnh thổ Canada.
“Những người muốn tị nạn, một khi ở được trên đất Canada, họ được hưởng một loạt các quyền. Tất nhiên họ có thể bị trục xuất nhưng chỉ sau khi đi qua một loạt các thủ tục như được quyền xin tị nạn, được khiếu nại, được ra trước hội đồng tị nạn xem xét…,” Ông Paterson cho biết.
Ông Paterson nói với tờ Huffington Post Canada rằng ông hy vọng giai đoạn gia hạn sẽ là thời gian để chính phủ có cơ hội xem xét liệu việc thực hiện chương trình này có trái với các cam kết quốc tế của Canada theo quy ước tị nạn của Liên Hiệp Quốc hay không. (L.Q.T)



























































































